Tôn vinh tấm lòng nhân ái

2020-08-25 11:20:00 0 Bình luận
Trong những ngày qua, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm trước hành động cao đẹp của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tẩu (94 tuổi, ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chi (91 tuổi, ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hai mẹ vừa trao số tiền 8,5 triệu đồng ủng hộ chương trình phòng, chống Covid-19. Tấm lòng nhân ái của mẹ Tẩu và mẹ Chi được nhân dân địa phương hết sức trân trọng, mến phục.

Điều đáng trân trọng hơn là mặc dù tuổi cao, sức yếu, cuộc sống gia đình các mẹ còn khó khăn, nhưng tấm lòng thì luôn rộng mở, nhân hậu. Ở tuổi 91, mẹ Chi vẫn phải nuôi đứa cháu ngoại hơn 30 tuổi bị bại não. Càng quý thay, việc nghĩa mà hai mẹ làm không vì mục đích nào khác ngoài mong muốn được đóng góp một phần nhỏ của mình, gửi đến các cơ sở y tế để hỗ trợ đội ngũ thầy thuốc chống dịch, cứu người bệnh.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tẩu (94 tuổi, ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trao tiền tiết kiệm của mình để phòng, chống dịch. Ảnh: daidoanket.com.vn.

Ông cha ta có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, số tiền hai mẹ ủng hộ tuy nhỏ nhưng đó là một sự hy sinh không nhỏ. Bởi để có được số tiền này, các mẹ đã phải chắt chiu, gom góp suốt bao nhiêu năm qua. Vì lợi ích chung, vì cộng đồng, các mẹ sẵn sàng ủng hộ mà không đòi hỏi một quyền lợi nào. Hành động cao thượng ấy khiến bao người phải suy nghĩ. Không suy nghĩ sao được, với số tiền này, các mẹ có thể mua thêm thuốc thang dưỡng bệnh, phục vụ sinh hoạt hằng ngày, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, khi cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng, các lực lượng đang chạy đua với thời gian, dốc sức đẩy lùi dịch bệnh thì 24 đối tượng (trong đó có 14 đối tượng là phụ nữ) tại xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) bị công an bắt giữ vì tội đánh bạc. Mới đây, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) bắt quả tang 10 người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xì lát (trong đó có 6 đối tượng là phụ nữ)... Hành vi của các đối tượng trên làm ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự xã hội và gây bất bình trong dư luận. Như vậy, chúng ta càng thấy được giá trị và trân trọng tấm lòng nhân ái của mẹ Tẩu và mẹ Chi, những người đã tự nguyện tham gia ủng hộ chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Họ chính là những tấm lòng vàng có sức lan tỏa sâu sắc, xứng đáng được tôn vinh.

Tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Hầu như ở địa phương nào cũng xuất hiện những tấm gương tương tự, như mẹ Nguyễn Thị Mọc (90 tuổi), là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Hồng Vân ở xã Trí Yên, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) dành 2 triệu đồng từ nguồn trợ cấp để ủng hộ chính quyền địa phương phòng, chống dịch. Mẹ Lê Thị Nhị, 98 tuổi (mẹ liệt sĩ Phan Văn Soa) trú ở xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tặng 2 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19... Đó là những tấm lòng vàng thể hiện sự bao dung, nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều việc làm nhân ái ấy chưa được tôn vinh, tuyên truyền rộng rãi. Thực tế cho thấy, việc ghi nhận và tôn vinh những việc làm tốt đẹp đó chưa tương xứng và chưa phát huy được ý nghĩa sâu sắc, nhiều mặt.

Tôn vinh những hành động cao đẹp là nghĩa vụ, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của chúng ta. Tôn vinh dù chỉ là những lời động viên, ghi nhận, chủ yếu mang ý nghĩa giá trị về mặt tinh thần nhưng nếu được tiến hành chu đáo, trân trọng sẽ có tác dụng vô cùng lớn lao. Tôn vinh không chỉ đơn thuần vì cá nhân những người ủng hộ mà thông qua các kênh thông tin đại chúng sẽ trở thành nguồn động viên, khích lệ lớn lao đối với các cá nhân, tập thể và cả cộng đồng cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương.

Nên chăng, mỗi địa phương có một tấm bia lưu danh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực: Phòng, chống dịch Covid-19, đền ơn đáp nghĩa... thể hiện sự tôn trọng của cộng đồng với nghĩa cử cao đẹp. Hơn nữa, nó còn là mạch nguồn để truyền thống quý báu "tương thân tương ái" của dân tộc được tiếp nối như một dòng chảy trong xã hội chúng ta.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...